Chi bộ Bắc An "học tập và làm theo Bác"

Thứ bảy, 08/12/2018 15:20

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của người nông dân thôn Bắc An (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Diện mạo nông thôn có nhiều chuyển biến, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đạt chuẩn "Thôn kiểu mẫu NTM" vào cuối năm nay. Theo Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nguyễn Văn Trình, Bắc An có 92 hộ dân với 386 nhân khẩu. Chi bộ có 13 đảng viên. Tối ngày 3 hằng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, bàn các giải pháp làm "cầu nối" giữa Đảng với nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó, chúng tôi đặc biệt lưu ý đến vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên. Từ lời nói, đến việc làm và từng hành động cụ thể đều luôn thực hiện trước nên đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận để nhân dân hưởng ứng làm theo... "Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chi bộ bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân "làm theo Bác" vào quy ước thôn để mọi người thực hiện. Gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội" - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Nguyễn Thị Mực cho biết thêm.

Đảng viên chi bộ thôn Bắc An (xã Hòa Tiến) chăm sóc hoa viên cây xanh ven đường liên thôn.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", chi bộ thôn vận động nhân dân đóng góp công sức, vật chất xây dựng các tuyến giao thông kiệt hẻm, giao thông nội đồng. Mọi việc từ huy động sức dân đóng góp tiền, ngày công, vận động hiến đất đều được đưa ra bàn bạc theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng lợi". Nhiều hộ gia đình thấm nhuần lời dạy của Bác "luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân", nên ngoài việc tự nguyện hiến 2.670m2 đất, đóng góp 800 ngày công, người dân địa phương còn vận động con cháu xa quê hỗ trợ hơn 650 triệu đồng nâng cấp các thiết chế văn hóa, đầu tư xây dựng sân bóng đá mi-ni, trang bị dụng cụ tập dưỡng sinh cho người cao tuổi, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng hoa các tuyến đường. Một khi đời sống văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tình làng nghĩa xóm thắt chặt, tình hình an ninh trật tự ổn định thì người dân yên tâm lao động sản xuất... "Mặc dù, cây lúa, luống rau bao đời nay vẫn là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây. Song, bà con trong thôn rất có trách nhiệm, không những tự bỏ tiền túi mua thêm cây, hoa về trồng toàn tuyến liên thôn dài 920m, rộng 5,5m mà còn giúp nhau chăm sóc nữa. Ngoài việc phân công các hội, đoàn thể đảm nhận từng đoạn đường hoa kiểu mẫu thì mỗi chiều, xong công việc đồng áng, trên đường về nhà, người dân còn tranh thủ rủ nhau làm cỏ, bắt sâu, cắt tỉa cành. Có thể nói, cuộc sống của người nông dân hiện nay cũng chưa thật đầy đủ lắm, nhưng ai cũng có ý thức xây dựng, phát triển quê hương" - cụ Nguyễn Mính (90 tuổi) phấn khởi bộc bạch.

Với những biện pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, chi bộ thôn Bắc An luôn có được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Chi bộ thôn được Đảng bộ xã Hòa Tiến công nhận danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" nhiều năm liền. Ông Nguyễn Hoanh - Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn tâm sự: "Là một đảng viên thì phải suốt đời hy sinh phấn đấu, tận tụy với công việc Đảng giao. Nói đi đôi với làm, gương mẫu trong hành động để quần chúng tin yêu, ủng hộ. Mỗi một đảng viên, một cá nhân điển hình trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một tấm gương sáng cho những đảng viên và nhân dân noi theo. Những hành động, những việc làm có ý nghĩa thiết thực sẽ góp phần xây dựng một xã hội phồn vinh, giàu đẹp, văn minh; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước... Với tôi, học tập và làm theo Bác là việc suốt đời".

VY HẬU